'Lỗi đánh máy' trên giấy mời sự kiện Tổng thống Trump đọc Thông điệp Liên bang

Ngọc Mai
Ngọc Mai
30/01/2018 14:00 GMT+7

Dù Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh Thông điệp liên bang của ông là một bài phát biểu lớn và quan trọng, nhưng giấy mời gửi đến nghị sĩ lại dính lỗi chính tả.

Các nghị sĩ và quan chức Mỹ đã nhận được giấy mời tới dự buổi phát biểu Thông điệp liên bang của Tổng thống Trump vào tối 30.1 giờ Mỹ (tức sáng 31.1 giờ Việt Nam). Đây là bản thông điệp thứ 95 của các đời tổng thống Mỹ và là bài phát biểu quan trọng nhất trong năm.
Tuy nhiên, giấy mời đã ngay lập tức trở thành đề tài châm biếm của nhiều nghị sĩ. Hạ nghị sĩ Dân chủ Raul Grijalva viết trên Twitter: "Vừa nhận được vé mời tới nghe Thông điệp liên bang. Có vẻ như (Bộ trưởng Giáo dục) Betsy DeVos phải có trách nhiệm kiểm tra lỗi chính tả đây". Trong bức hình chụp kèm theo, từ Union (Liên bang)  trên giấy mời bị viết thành Uniom.

Theo AFP, Nhà Trắng không chịu trách nhiệm về lỗi này, thay vào đó một cơ quan thuộc Hạ viện phụ trách. Cơ quan này thừa nhận có lỗi chính tả và đã sửa ngay để gửi lại giấy mời đúng cho khách.

Liên quan đến Thông điệp liên bang, Tổng thống Trump ngày 29.1 nhấn mạnh đây sẽ là bài phát biểu lớn và quan trọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.