Lở tuyết chôn vùi hơn 100 binh sĩ Pakistan

07/04/2012 13:58 GMT+7

(TNO) Ít nhất 100 binh sĩ Pakistan đã bị chôn vùi tại khu vực hẻo lánh ở phía bắc khi một trận lở tuyết "tấn công" doanh trại của họ, theo quân đội nước này hôm 7.4.

(TNO) Ít nhất 100 binh sĩ Pakistan đã bị chôn vùi tại khu vực hẻo lánh ở phía bắc khi một trận lở tuyết "tấn công" doanh trại của họ, theo quân đội nước này hôm 7.4.

Vụ việc xảy ra tại khu vực Siachen ở Pakistan, nằm trong rặng Karakoram thuộc dãy Himalaya.


 Khu vực Siachen - Ảnh: Reuters

Người phát ngôn của quân đội Pakistan, thiếu tướng Athar Abbas nói với AFP rằng công tác cứu hộ đang diễn ra.

“Hơn 100 binh sĩ thuộc NLI (Trung đoàn Khinh binh miền bắc), bao gồm một đại tá bị mắc kẹt khi trận lở tuyết xảy ra tại doanh trại”, ông Abbas phát biểu.

Trước đó, một số kênh truyền hình Pakistan cho biết có 150 binh sĩ bị chôn trong trận lở tuyết.

Siachen nằm tại phía bắc khu vực Kashmir tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan. Hai nước láng giềng vốn triển khai binh sĩ ở độ cao 6.700 mét so với mực nước biển.

Những cuộc đụng độ nhỏ rời rạc từng xảy ra ở Siachen kể từ năm 1984 và nơi đây nổi tiếng là chiến trường cao nhất thế giới.

Tuy nhiên, các binh sĩ thiệt mạng tại đây đa phần là vì thời tiết khắc nghiệt, hơn là vì chiến đấu.

Sơn Duân

>> Ba người leo núi mất tích trong dãy Karakoram
>> Lại lở tuyết kinh hoàng, 45 người chết
>> Tai nạn chết người trong cuộc đua trượt tuyết thế giới
>> Lở tuyết tại Afghanistan, 47 người chết
>> 9 binh sĩ Ấn Độ chết vì lở tuyết
>> Ba người chết vì lở tuyết ở bang Washington

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.