Lo ngại IS mở rộng hoạt động toàn cầu

19/09/2020 08:24 GMT+7

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vẫn tiếp tục mở rộng ra toàn cầu với khoảng 20 chi nhánh, dù bị đẩy khỏi Syria cũng như nhiều thủ lĩnh của lực lượng này đã bị tiêu diệt.

 Giám đốc Trung tâm chống khủng bố quốc gia Mỹ Christopher Miller đưa ra cảnh báo trên tại phiên điều trần của Ủy ban An ninh nội địa thuộc Hạ viện Mỹ.
Theo AFP ngày 18.9 dẫn lời ông Miller, kể từ khi thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt vào tháng 10.2019, “người kế nhiệm” Mohammed Said Abd al-Rahman al-Mawla vẫn có thể truyền bá tư tưởng cực đoan và chỉ đạo các chi nhánh thực hiện những cuộc tấn công mới ở nhiều nơi như châu Phi, Trung Đông cũng như các mục tiêu phương Tây.
Quan chức Mỹ nói thêm ngoài IS, mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda dù suy yếu do mất thủ lĩnh, song vẫn hoạt động và quyết tâm mở các cuộc tấn công ở Mỹ, châu Âu và châu Phi.

IS tấn công nhà tù Afghanistan, 24 người chết, nhiều tù nhân vượt ngục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.