Lở đất ở Indonesia, ít nhất 11 người thiệt mạng

Thu Hòa
Thu Hòa
29/09/2020 00:02 GMT+7

Vụ sạt lở đất xảy ra tại thành phố Tarakan (Indonesia) vào sáng sớm 28.9 khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, theo AFP cùng ngày.

Trong số những người thiệt mạng vì sạt lở đất có 5 trẻ em, bốn người khác may mắn được cứu sống.

Một số ngôi nhà đã bị chôn vùi tại bốn địa điểm xung quanh thành phố Tarakan trên đảo Borneo sau khi xảy ra mưa to gió lớn kéo dài suốt nhiều giờ, ít nhất 19 ngôi nhà bị hư hại.

Giám đốc điều hành lực lượng tìm kiếm và cứu nạn địa phương, ông Amiruddin nói với AFP: “Mưa lớn và gió mạnh đã gây ra sạt lở đất ở một số địa điểm gần như cùng lúc khiến một số người không thể giữ được tính mạng. Trong số các nạn nhân, chúng tôi đã vớt được thi thể của một người cha và hai bé trai sinh đôi 10 tháng tuổi của ông ấy”.

Sạt lở đất và lũ quét gây tử vong rất phổ biến ở Indonesia, nơi có những trận mưa như trút nước theo mùa thường xuyên và không ngừng.

Hồi tháng 7, đã có hàng chục người chết sau khi lũ quét và lở đất xảy ra ở một phần tỉnh Nam Sulawesi.

Cơ quan thiên tai Indonesia ước tính có 125 triệu người dân Indonesia (gần một nửa dân số cả nước) sống trong các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.