Lở đất chôn vùi 27 người ở Indonesia

01/04/2017 16:14 GMT+7

Giới chức Indonesia cho biết có tới 27 người đã bị chôn vùi và ít nhất 20 ngôi nhà bị phá hủy sau khi trận lở đất xảy ra ở tỉnh Đông Java thuộc miền tây Indonesia vào ngày 1.4.

Trận lở đất xảy ra khi nhiều người dân đang thu hoạch gừng trên sườn đồi ở huyện Ponorogo, theo hãng tin AAP dẫn lời phát ngôn viên Cơ quan theo dõi thảm họa quốc gia Indonesia, Sutopo Nugroho. Ông Sutopo cho biết thêm lở đất xảy ra sau trận mưa lớn vào đêm trước.
Cũng theo ông Sutopo, giới chức địa phương đã cảnh báo người dân về nguy cơ lở đất và sơ tán khu vực vào lúc khuya, nhưng đến sáng hôm sau họ vẫn trở lại làm việc.

tin liên quan

Lở đất ở Bali, 12 người thiệt mạng
Cơ quan quản lý thiên tai Indonesia ngày 10.2 cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng sau các trận lở đất liên tiếp tại đảo du lịch Bali của nước này.
Chiến dịch cứu hộ đang được tiến hành, với sự tham gia của binh sĩ, cảnh sát và nhiều tình nguyện viên. Tuy nhiên việc tiếp cận khu vực lở đất đang gặp khó khăn, khiến hoạt động cứu hộ bị chậm lại.
Ông Sutopo cho Tân Hoa xã hay lực lượng cứu hộ đang cần máy móc hạng nặng để hỗ trợ công tác cứu hộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.