Lính Mỹ vẫn sẽ đóng tại Syria

25/02/2019 06:50 GMT+7

Theo quyết định mới, Mỹ sẽ không hoàn toàn rút hết lực lượng về nước như thông báo trước đó mà tiếp tục duy trì khoảng 400 binh sĩ tại 2 vùng khác nhau ở Syria.

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho hay Tổng thống Donald Trump đã đồng ý với các cố vấn về việc đóng góp 200 quân cho lực lượng quốc tế hơn 1.500 binh sĩ để ngăn chặn nguy cơ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trỗi dậy trở lại.
Khoảng 200 quân còn lại sẽ đồn trú ở pháo đài Tanf, gần biên giới với Iraq và Jordan, được cho là đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của Mỹ nhằm kiềm chế Iran tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực.
[VIDEO] Sau thông báo rút quân toàn bộ, Tổng thống Trump quyết định để lại 200 lính tại Syria
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.