Lính Mỹ tại Nhật bị cấm uống bia rượu

07/06/2016 09:08 GMT+7

Hải quân Mỹ ngày 6.6 đã ban lệnh cấm mọi quân nhân đồn trú tại Nhật uống bia rượu cũng như đi lại tự do bên ngoài căn cứ.

Riêng những lính thủy sống bên ngoài căn cứ chỉ được phép đi lại từ nhà đến căn cứ và thực hiện những việc cần thiết như đi siêu thị hoặc đón con cái. Quyết định trên được đưa ra sau vụ một lính Mỹ tại căn cứ Kadena ở Okinawa bị bắt vì nghi lái xe trong tình trạng say xỉn, gây tai nạn giao thông ngày 4.6.
Theo Reuters, quy định trên không áp dụng đối với các thành viên gia đình lính thủy và các nhà thầu dân sự Mỹ. Hiện có 18.600 lính thủy Mỹ đồn trú tại Nhật.
“Trong nhiều thập niên qua, chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp với người dân Nhật. Việc mỗi lính thủy nhận thức hành động của mình ảnh hưởng đến mối quan hệ đó và khối đồng minh Mỹ - Nhật nói chung là rất quan trọng”, Chuẩn đô đốc Matthew Carter, Tư lệnh Lực lượng hải quân Mỹ tại Nhật, nhấn mạnh.
Một căn cứ của Mỹ ở Futenma, Okinawa Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.