Lính Mỹ ở Philippines bị cấm đi bar

20/04/2015 06:05 GMT+7

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ vừa ra lệnh cấm binh lính lui tới các quán bar, vũ trường trong thời gian trú đóng ở Philippines. “Lệnh giới nghiêm đã được áp dụng.

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ vừa ra lệnh cấm binh lính lui tới các quán bar, vũ trường trong thời gian trú đóng ở Philippines. “Lệnh giới nghiêm đã được áp dụng.

Các binh sĩ phải ăn uống gần nơi đóng quân, không được ra ngoài sau 10 giờ đêm và không được lui tới những nơi ăn chơi”, AFP dẫn lời một quan chức quân đội Mỹ cho biết. Lệnh cấm được đưa ra giữa lúc một lính thủy đánh bộ Mỹ đang bị xét xử tại Philippines về cáo buộc sát hại một người chuyển giới hồi tháng 10.2014.
Theo cáo trạng, sau khi uống rượu tại quán bar, binh sĩ Joseph Scott Pemberton làm quen với một cô gái địa phương và dẫn về khách sạn để “vui vẻ”. Khi phát hiện bạn tình là người chuyển giới, Pemberton nổi giận và giết chết nạn nhân. Vụ việc đã gây ra làn sóng phản đối quân đội Mỹ trên khắp Philippines với nhiều cuộc biểu tình lớn. Hàng ngàn binh sĩ Mỹ đang có mặt tại Philippines để tiến hành cuộc tập trận chung kéo dài 10 ngày bắt đầu từ hôm nay 20.4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.