Lính Mỹ ở Hàn Quốc được đeo khẩu trang

03/04/2019 07:00 GMT+7

Tư lệnh Các lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc Robert Abrams quyết định cho phép các binh sĩ đeo khẩu trang chống ô nhiễm không khí, theo UPI ngày 2.4.

Trước đó, vì lý do an ninh, binh sĩ Mỹ không được đeo khẩu trang tại các căn cứ trừ những trường hợp ngoại lệ được bộ phận y tế xác nhận.
Tuy nhiên, hàng loạt quân nhân vào tháng trước nộp đơn kiến nghị quân đội dỡ bỏ quy định này do tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng. Nhiều người than phiền họ bị chứng đau nửa đầu do ô nhiễm.
Quy định mới cho phép tất cả các binh sĩ đeo khẩu trang nếu chỉ số chất lượng không khí (AQI) đạt mức 101 trở lên. Chỉ số AQI từ 101 - 150 được xếp loại “không phù hợp cho những người nhạy cảm”.
Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự kiến sẽ bổ sung ngân sách để đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí, nhất là bụi siêu mịn.
[VIDEO] Người Hàn Quốc nuốt thịt heo nướng để "nuốt trôi" ô nhiễm không khí
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.