Lính Mỹ giết 16 dân thường Afghanistan

12/03/2012 02:26 GMT+7

AFP dẫn lời Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cho biết một binh sĩ Mỹ bất ngờ nổ súng sát hại 16 dân thường, trong đó có 9 trẻ em và 3 phụ nữ tại một ngôi làng ở tỉnh miền nam Kandahar vào ngày 11.3.

Ông Karzai yêu cầu Washington đưa ra lời giải thích thỏa đáng về vụ thảm sát này. Theo lời kể của các nhân chứng, binh sĩ nói trên đã xả súng giết chết 11 thành viên của một gia đình và bắn vào một ngôi nhà khác làm chết thêm 5 người nữa, ngoài ra còn có ít nhất 5 người bị thương. Về phía NATO, AFP dẫn lời của giới chức lực lượng này tại Afghanistan xác nhận vừa bắt giữ một binh sĩ vì liên quan đến vụ bắn giết tại tỉnh Kandahar. NATO cũng tuyên bố sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để điều tra vụ việc.

Cùng ngày, ít nhất 15 người chết và 30 người bị thương trong vụ đánh bom cảm tử nhằm vào các chính trị gia chống Taliban trong một lễ tang ở thành phố Peshawar, tây bắc Pakistan.

Hoàng Đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.