Lính dù Nga lần đầu tiên nhảy từ rìa của tầng bình lưu ở Bắc Cực

26/04/2020 15:43 GMT+7

Lực lượng lính dù Nga vừa hoàn tất đợt diễn tập nhảy dù đổ bộ từ độ cao 10.000 m trên bầu trời Bắc Cực, đánh dấu kỳ tích chưa từng được thực hiện trước đó, theo Hãng Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga.

“Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng tôi đã thực hiện diễn tập nhảy dù theo nhóm từ độ cao 10.000 m trên bầu trời Bắc Cực, sử dụng loại dù đặc biệt, phù hợp với điều kiện thời tiết vùng Cực, kèm theo sự hỗ trợ của thiết bị cung cấp dưỡng khí, và cuối cùng đã hoàn thành hoạt động diễn tập tác chiến theo yêu cầu”, Hãng Sputnik hôm 26.4 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yunus-Bek Evkurov.
Tại hai cực, 10.000 m được xác định nằm ở rìa thấp của tầng bình lưu của khí quyển Trái đất.

Lính dù Nga trong một lần diễn tập đổ bộ ở Bắc Cực

Mil.ru

Thứ trưởng Evkurov cho hay chiến dịch trên do Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trực tiếp chỉ đạo, thêm rằng các lính dù đã sử dụng “hệ thống dù đặc biệt thế hệ mới” để hoàn tất cú nhảy "lịch sử".

Lính dù Nga tại điểm tập kết sau khi nhảy xuống từ máy bay Il-76 ở độ cao 10 km, tại khu vực Franz Josef thuộc Nga ở Bắc Cực

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 26.4

Bên cạnh việc thử nghiệm loại dù mới, lực lượng lính dù Nga cũng thử nghiệm thiết bị cung cấp dưỡng khí, thiết bị định vị và những công cụ cần thiết để nhảy dù đổ bộ trong điều kiện Bắc Cực.
Cuộc diễn tập được lính dù Nga thực hiện từ máy bay vận tải quân sự hạng nặng Il-76.
Xem lính dù Nga nhảy từ độ cao 10.000 m ở Bắc Cực (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga):

Lính dù Nga nhảy từ 10 km xuống Bắc cực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.