Liên Hiệp Quốc báo động an ninh tối đa

11/12/2015 06:20 GMT+7

Trụ sở Liên Hiệp Quốc ở TP.Geneva (Thụy Sĩ) ngày 10.12 được đặt trong tình trạng báo động an ninh tối đa trong lúc nhà chức trách nước này mở cuộc truy lùng 4 nghi can liên hệ đến cuộc tấn công khủng bố ở Paris.

Trụ sở Liên Hiệp Quốc ở TP.Geneva (Thụy Sĩ) ngày 10.12 được đặt trong tình trạng báo động an ninh tối đa trong lúc nhà chức trách nước này mở cuộc truy lùng 4 nghi can liên hệ đến cuộc tấn công khủng bố ở Paris.

Cảnh sát tuần tra trước trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva trong ngày 10.12 - Ảnh: ReutersCảnh sát tuần tra trước trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva trong ngày 10.12 - Ảnh: Reuters
Lực lượng bảo vệ tại trụ sở Liên Hiệp Quốc được nhìn thấy trang bị cả súng máy tại các lối ra vào dành cho xe hơi. Theo Reuters, đây là một biện pháp an ninh hết sức bất thường.
Trong khi đó, Sở An ninh Geneva đưa ra thông báo cho hay lực lượng cảnh sát đã được tăng cường trên khắp thành phố nằm gần biên giới với nước Pháp. Các chiến dịch an ninh được xúc tiến giữa lúc tại Geneva chuẩn bị diễn ra các cuộc đàm phán ba bên về tình hình Syria giữa giới chức ngoại giao cấp cao của Mỹ, Nga và đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Syria, Staffan de Mistura.
Lực lượng an ninh ở lối vào tòa nhà trụ sở Liên Hiệp Quốc - Ảnh: AFP
Các biện pháp thắt chặt an ninh tại trụ sở Liên Hiệp Quốc trong ngày 10.12 được xem là "bất thường" - Ảnh: AFP
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.