Liên đoàn Phật giáo Nhật yêu cầu Amazon ngưng dịch vụ thuê nhà sư

28/12/2015 11:07 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo Nhật Bản yêu cầu trang bán hàng trên mạng Amazon (trụ sở ở Mỹ) chấm dứt dịch vụ thuê nhà sư ở Nhật Bản, bởi dịch vụ này làm ảnh hướng đến hình ảnh Phật giáo.

Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo Nhật Bản yêu cầu trang bán hàng trên mạng Amazon (trụ sở ở Mỹ) chấm dứt dịch vụ thuê nhà sư ở Nhật Bản, bởi dịch vụ này làm ảnh hướng đến hình ảnh Phật giáo.

Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo Nhật Bản yêu cầu Amazon chấm dứt dịch vụ thuê nhà sư - Ảnh: AFPChủ tịch Liên đoàn Phật giáo Nhật Bản yêu cầu Amazon chấm dứt dịch vụ thuê nhà sư - Ảnh: AFP
Amazon quảng cáo gói dịch vụ của công ty Minrevi (Nhật) chuyên điều các nhà sư thực hiện nghi lễ mai táng theo Phật giáo, theo tờ The Telegraph (Anh) ngày 27.12.
Tuy nhiên, Liên đoàn Phật giáo Nhật Bản (JBF) cho rằng, việc thuê nhà sư thông qua internet đã thương mại hóa hoạt động tôn giáo.
“Ở những quốc gia Hồi giáo hay Công giáo, không có bất kỳ tình trạng thương mại hóa hoạt động tôn giáo”, chủ tịch JBF Akisato Saito trả lời phỏng vấn tờ Asahi (Nhật Bản).
“Chúng tôi cảm thấy nghi ngờ và thất vọng trước hành vi của Amazon đối với một tôn giáo, bởi vì đây là hành vi thương mại hóa hoạt động tôn giáo”, ông Saito cho hay.
Amazon quảng cáo 4 gói dịch vụ thuê nhà sư từ 35.000 yen (290 USD) đến 55.000 yen (456 USD), theo đó các nhà sư sẽ đến nhà tang chủ hoặc mộ phần khắp Nhật Bản để thực hiện nghi lễ mai táng theo Phật giáo.
Công ty Minrevi bắt đầu quảng cáo dịch vụ thuê nhà sư trên Amazon kể từ năm 2009 và những nhà sư đăng ký với công ty này sẽ được nhận thù lao.
Có 96 triệu Phật tử ở Nhật Bản, và JBL cho hay họ đại diện cho 90% tổ chức Phật giáo ở nước này. JBF dự kiến sẽ gửi văn bản kiến nghị đến Amazon vào đầu năm 2016, yêu cầu chấm dứt dịch vụ thuê nhà sư.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.