LHQ yêu cầu làm rõ cáo buộc về Syria

23/08/2013 03:50 GMT+7

HĐBA LHQ hôm qua đã họp khẩn về tình hình Syria sau khi phe đối lập cáo buộc chính phủ nước này sử dụng vũ khí hóa học làm chết ít nhất 1.300 người vào ngày 21.8.

Theo BBC, phát biểu sau cuộc họp, bà Maria Cristina Perceval, Đại sứ Argentina tại LHQ kiêm Chủ tịch luân phiên HĐBA, khẳng định “cần làm rõ những gì đã xảy ra” tại Syria. Ngoài ra, bà cho biết các thành viên HĐBA hoan nghênh quyết tâm của TTK LHQ Ban Ki-moon tiến hành một cuộc điều tra “thấu đáo, công bằng và cấp kỳ”.

LHQ yêu cầu làm rõ cáo buộc về Syria 
Những người “may mắn thoát chết” sau vụ tấn công bị cáo buộc bằng vũ khí hóa học ngày 21.8 - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, các nước có phản ứng khác nhau với cáo buộc của phe nổi dậy Syria. Theo AFP, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày 22.8 tuyên bố cần phản ứng bằng vũ lực nếu cáo buộc trên là đúng, nhưng ông loại trừ khả năng đưa quân vào Syria. Tương tự, cả Mỹ, Anh lẫn Đức đều lên án Damascus. Trái lại, Nga nhận định phe nổi dậy đã có “hành động khiêu khích” bằng cách đưa ra cáo buộc trên ngay sau khi các thanh sát viên quốc tế đến Syria.

Trùng Quang

>> Nghi án khí độc giết 1.300 người ở Syria
>> Phe đối lập tố chính phủ Syria giết hơn 200 người bằng khí độc
>> Israel nã pháo vào Syria
>> Pháp dọa dùng vũ lực với Syria 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.