LHQ triệu tập cuộc họp đặc biệt về xung đột Ukraine

26/01/2015 12:01 GMT+7

(TNO) Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ triệu tập cuộc họp đặc biệt về xung đột ở Ukraine

(TNO) Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ triệu tập cuộc họp đặc biệt về xung đột ở Ukraine vào ngày 27.1, sau khi giao tranh đột ngột bùng phát trở lại ở miền đông nước này, theo AFP.

Lực lượng ly khai ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine - Ảnh: Reuters
Cuộc họp dự kiến sẽ bắt đầu vào lúc 15 giờ ngày 26.1 tại New York (Mỹ), tức 3 giờ ngày 27.1 (giờ Việt Nam).
Trước đó vào hôm 24.1, 15 thành viên của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc đã không thể đưa ra một nghị quyết lên án cuộc xung đột ở miền đông Ukraine.
Giao tranh đã bùng phát dữ dội vào hôm 24.1 ở thành phố cảng Mariupol, miền đông Ukraine khiến ít nhất 30 người chết và 95 người bị thương, theo AFP.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 25.1 cáo buộc Nga đã làm gia tăng xung đột giữa chính quyền Kiev và phe ly khai ở miền đông. Ông cũng tuyên bố Washington sẽ cân nhắc gia tăng thêm áp lực lên Moscow.
Binh sĩ Ukraine triển khai tại một chốt phòng thủ ở miền đông nước này - Ảnh:Reuters
Trong khi đó, Nga đã bác bỏ mọi cáo buộc của phương Tây. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 25.1 khẳng định xung đột tái bùng phát là do những đợt pháo kích liên tục của quân đội Ukraine và hành động này đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trước đó.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố sẽ yêu cầu Liên minh châu Âu siết chặt hơn nữa lệnh trừng với Nga.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.