'Lệnh trừng phạt từ phương Tây nhằm vào chế độ nước Nga'

25/12/2014 09:59 GMT+7

(TNO) Phương Tây không hề che đậy rằng lệnh trừng phạt được thiết kế dựa trên các thành kiến chính trị nhằm gây tổn thất lớn lên nền kinh tế Nga, khiến người dân quay lưng với chính phủ và chế độ, Itar Tass dẫn lời Ngoại trưởng Nga hôm nay.

(TNO) Phương Tây không hề che đậy rằng lệnh trừng phạt được thiết kế dựa trên các thành kiến chính trị nhằm gây tổn thất lớn lên nền kinh tế Nga, khiến người dân quay lưng với chính phủ và chế độ, Itar Tass dẫn lời Ngoại trưởng Nga cho biết hôm nay 25.12.

Thành kiến chính trị là thứ không thể giấu được trong các lệnh trừng phạt mà phương Tây đang áp đặt lên Moscow
Thành kiến chính trị là thứ không thể giấu được trong các lệnh trừng phạt mà phương Tây đang áp đặt lên Moscow - Ảnh: Reuters
“Xét về khía cạnh chính trị, tôi muốn nói rằng các biện pháp trừng phạt được Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua vốn nhằm vào các nguyên thủ quốc gia của một nước và cũng làm mọi cách để tránh những ảnh hưởng tiêu cực lên người dân. Tuy nhiên, trong trường hợp nước Nga hiện tại, các nước phương Tây đã chọn một phương án hoàn toàn khác”, Itar Tass trích dẫn bài phỏng vấn Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trên tờ Kommersant hôm nay 25.12.
Ngoại trưởng Nga cho rằng, thành kiến chính trị là thứ không thể giấu được trong các lệnh trừng phạt mà phương Tây đang áp đặt lên Moscow. “Phương Tây không hề giấu mục đích của các lệnh trừng phạt là nhằm gây ra tổn thất không thể chấp nhận được cho nền kinh tế Nga, khiến Nga cảm thấy việc theo đuổi chính thể hiện tại là một sai lầm”, ông Sergey Lavrov nói tiếp.
Nhà ngoại giao hàng đầu Moscow nói: “Bối cảnh để tiến hành gia tăng áp lực lên nước Nga được thực hiện trong một thái độ nhơ nhuốc”. Ông dẫn ví dụ: ngay sau tai nạn của chiếc máy bay MH17, dù không có bất cứ nỗ lực đến tận hiện trường để điều tra và các chuyên gia Hà Lan vẫn chưa khẳng định lí do máy bay rơi, dân quân li khai thân Nga đã bị buộc tội.
Ngoại trưởng Nga: 'Việc dùng thảm kịch hàng không MH17 để đạt được mục đích chính trị của phương Tây là không trung thực và phi nghĩa”
Ngoại trưởng Nga: "Việc dùng thảm kịch hàng không MH17 để đạt được mục đích chính trị của phương Tây là không trung thực và phi nghĩa” - Ảnh: Reuters
“Bản chất, nước Nga đã bị buộc tội trong khi chưa hề có bằng chứng. Việc dùng thảm kịch hàng không này để đạt được mục đích chính trị của phương Tây là hành động không trung thực và phi nghĩa”, Ngoại trưởng Nga tiếp tục.
Ông Lavrov còn nhắc lại rằng phương Tây đã khuất phục nước Mỹ trong vấn đề này khi áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga, bởi ngay từ đầu, phương Tây đã tỏ ra khá dè dặt trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.
Các doanh nghiệp và quan chức Nga chịu lệnh trừng phạt đầu tiên từ phương Tây sau hành động sát nhập Crimea vào Nga hồi tháng 3 năm nay. Sau đó vào tháng 7, phương Tây lại áp đặt thêm một lệnh trừng phạt mới lên nước này với lí do Nga có liên quan đến các cuộc nổi dậy ở miền đông Ukraine. Một số biện pháp trừng phạt mới lên Nga cũng được áp dụng từ tháng 9.2014.
Nga đã có động thái đáp trả các biện pháp trừng phạt đầu tiên hồi tháng 8 bằng việc cấm nhập khẩu các loại nông sản từ Úc, Canada, Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Na Uy trong vòng 1 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.