Lầu Năm Góc xác nhận Iran phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo vào Iraq

Khánh An
Khánh An
08/01/2020 07:22 GMT+7

Mỹ xác nhận Iran phóng tên lửa vào Iraq, Tổng thống Donald Trump đang theo dõi sát sao tình hình.

Hãng Reuters ngày 8.1 dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận các tên lửa được phóng từ Iran nhằm vào các lực lượng Mỹ và liên minh ở Iraq.
“Rõ ràng các tên lửa này được phóng từ Iran, chúng tôi đang đánh giá thiệt hại ban đầu. Iran đã phóng hơn 1 tá tên lửa đạn đạo vào lực lượng Mỹ và liên minh ở Iraq”, theo Lầu Năm Góc.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Stephanie Grisham xác nhận Tổng thống Donald Trump được báo cáo về vụ việc và đang theo dõi tình hình.

[VIDEO] Iran "báo thù", phóng nhiều tên lửa vào căn cứ không quân Iraq có quân Mỹ trú đóng

“Chúng tôi biết về thông tin tấn công các cơ sở của Mỹ ở Iraq. Tổng thống được báo cáo và đang theo dõi tình hình sát sao, và tham vấn với đội ngũ an ninh quốc gia”, theo phát ngôn viên Grisham.
Trong khi đó, hãng thông tấn Fars đưa tin các tên lửa đạn đạo được phóng đến căn cứ của Mỹ thể hiện “sự báo thù cứng rắn”.
“Bắt đầu sự báo thù của Iran dành cho Mỹ”, Sputnik dẫn thông tin từ hãng thông tấn Iran.
Một nguồn tin quân sự Mỹ ở “khắp đất nước” Iraq xác nhận Iran tấn công bằng tên lửa và cho biết đó là tên lửa hành trình hoặc tầm ngắn. Phía Mỹ chưa bình luận về số lượng thương vong.

[VIDEO] Iran gọi Tổng thống Trump là 'kẻ khủng bố mặc âu phục'

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.