Lầu Năm Góc sớm trao thầu tên lửa hạt nhân mới

18/04/2020 08:18 GMT+7

Trợ lý Bộ trưởng Không quân Mỹ phụ trách mua sắm vũ khí, công nghệ và hậu cần ngày 16.4 cho biết có thể trao hợp đồng phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới sớm hơn so với dự kiến vào tháng 9.

Bộ trưởng Will Roper nói chương trình này chứa đựng nhiều thông tin mật nên khâu tuyển chọn nhà thầu phải được thực hiện kỹ càng nhưng bày tỏ hy vọng có thể sớm công bố tên công ty trúng thầu, theo Defense News.
Northrop Grumman được cho là hãng thầu sẽ giành được hợp đồng trị giá 85 tỉ USD này sau khi đối thủ duy nhất là Boeing bỏ cuộc.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới dự kiến thay thế cho tên lửa Minuteman III từ giữa thập niên 2020. Tên lửa Minuteman do Boeing sản xuất, được đưa vào sử dụng từ những năm 1960 và mới chỉ trải qua một vài nâng cấp nhỏ cho đến nay.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.