Lầu Năm Góc mua thêm 3 UAV tiếp nhiên liệu

Văn Khoa
Văn Khoa
04/04/2020 08:00 GMT+7

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 3.4 thông báo hải quân nước này vừa giao cho Boeing hợp đồng sản xuất 3 chiếc máy bay không lái (UAV) tiếp nhiên liệu MQ-25A Stingray.

Ba chiếc máy bay trên có tổng trị giá 84,7 triệu USD (hơn 2.000 tỉ đồng), theo chuyên trang Flightglobal.com.
Số UAV này dự kiến sẽ được bàn giao trước tháng 8.2024, nâng tổng số chiếc MQ-25A Stingray cho hải quân Mỹ là 7.
Hồi năm 2018, Boeing đánh bại Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin và Công ty General Atomics để giành hợp đồng chế tạo 4 chiếc MQ-25A Stingray cho hải quân Mỹ, với tổng trị giá 805 triệu USD. Boeing đã cho UAV này bay lần đầu tiên vào tháng 9.2019.
Hải quân Mỹ dự kiến cho MQ-25A Stingray thử nghiệm từ tàu sân bay và trên biển vào năm 2022 - 2023 trước khi đưa vào sử dụng từ năm 2024. MQ-25A Stingray được kỳ vọng có thể chở hơn 6.800 lít nhiên liệu, với tầm hoạt động hơn 920 km.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.