Lầu Năm Góc mất dấu hơn 800 triệu USD

Bảo Vinh
Bảo Vinh
06/02/2018 10:29 GMT+7

Một cuộc kiểm toán mới đây cho thấy một cơ quan thuộc Lầu Năm Góc đã làm mất chứng từ liên quan đến việc chi tiêu trên 800 triệu USD cho một số dự án.

Cuộc kiểm toán do công ty Ernst & Young tiến hành phát hiện Cơ quan hậu cần quốc phòng (DLA) đã công bố sai số tiền chi cho các dự án xây dựng cao hơn ít nhất là 465 triệu USD.
Bên cạnh đó, cơ quan này cũng không có đủ chứng từ về việc chi 384 triệu USD cho các dự án khác, theo Politico ngày 5.2.
Những chi tiêu này diễn ra trong năm tài chính 2016, bắt đầu từ ngày 1.10.2015 và kết thúc vào ngày 30.9.2016.
DLA đã xác nhận việc không kiểm soát hợp lý một số chi tiêu nhưng khẳng định không hề “mất dấu” những chứng từ liên quan.
DLA là một trong những cơ quan lớn nhất thuộc Lầu Năm Góc, có đến 25.000 nhân viên với ngân sách hằng năm là 40 tỉ USD.
Vụ việc lần này làm dấy lên nhiều lo ngại về cách thức mà DLA quản lý ngân sách của mình. Thượng nghị sĩ Chuck Grassley bày tỏ lo ngại khi cho rằng nếu không thể theo dõi được dòng tiền được phân bổ đi đâu thì sẽ không thể tiến hành cuộc kiểm toán chính xác được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.