Lầu Năm Góc lập cơ quan tình báo mới

24/04/2012 16:47 GMT+7

(TNO) Lầu Năm Góc sắp sửa thành lập một cơ quan tình báo có nhiệm vụ tập trung chú ý vào Iran và Trung Quốc giữa lúc Mỹ bắt đầu dịch chuyển khỏi các vùng chiến sự ở Iraq và Afghanistan, theo tờ New York Times.

(TNO) Lầu Năm Góc sắp sửa thành lập một cơ quan tình báo có nhiệm vụ tập trung chú ý vào Iran và Trung Quốc giữa lúc Mỹ bắt đầu dịch chuyển khỏi các vùng chiến sự ở Iraq và Afghanistan, theo tờ New York Times.

Tờ New York Times tường thuật hôm 23.4 rằng Cơ quan Mật vụ Quốc phòng (Defense Clandestine Service - DCS) sẽ sử dụng các tài sản, thẩm quyền cùng các đặc vụ hiện có và hợp tác chặt chẽ với Cục Tình báo Trung ương (CIA) nhằm theo dõi những mối đe dọa mới nảy sinh.

Các sĩ quan đặc trách tổ chức mạng lưới của Cục Tình báo Quốc phòng (DIA) đã bí mật thu thập thông tin tình báo bên ngoài những vùng chiến sự quy ước và động thái mới nhất sẽ thắt chặt thêm sự hợp tác giữa quân đội và CIA, theo tờ New York Times.

Cơ quan tình báo mới dự kiến sẽ có thêm vài trăm điệp viên trong những năm tới bằng cách chuyển dời các nhân lực và ngân sách từ những cơ quan hiện có.

Tin tức về việc thành lập cơ quan mới xuất hiện một tuần sau khi Lầu Năm Góc đề cử trung tướng Michael Flynn, người từng phục vụ tại bộ Tư lệnh Chiến dịch đặc biệt hỗn hợp (JSOC), làm giám đốc DIA.

Việc lựa chọn ông Flynn, người từng chỉ trích gay gắt ngành tình báo quân sự khi ông là sĩ quan tình báo hàng đầu tại Afghanistan năm 2010, phản ánh vị thế ngày càng tăng cao của các lực lượng đặc nhiệm trong những năm qua.

JSOC từng đứng đằng sau hàng loạt vụ tiêu diệt các chỉ huy nổi dậy cao cấp ở Iraq và Afghanistan trong những năm qua và từng thực hiện cuộc đột kích giết chết trùm khủng bố Osama bin Laden cách đây gần một năm.

Sơn Duân

>> Cựu sĩ quan CIA bị kết tội vì tiết lộ bí mật
>> Mỹ treo thưởng 1 triệu USD tìm điệp viên mất tích ở Iran
>> Tình báo Mỹ đại tu hệ thống thông tin
>> Tình báo Mỹ báo động về Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.