Lầu Năm Góc để hổng an ninh mạng nhiều năm

16/04/2020 07:50 GMT+7

Hậu quả của việc chậm trễ này được cho là khiến Bộ Quốc phòng Mỹ dễ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng.

Văn phòng Giải trình trách nhiệm chính phủ Mỹ (GAO) vừa công bố báo cáo cho thấy Bộ Quốc phòng Mỹ đã lơ là trong việc thực hiện các nhiệm vụ được đề ra nhiều năm trước để đảm bảo khả năng phòng vệ trước các vụ tấn công mạng, theo trang USNI News ngày 15.4.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ lập ra 3 chương trình với nhiều mục tiêu cụ thể hồi năm 2015 để giữ an toàn cho hệ thống mạng như thực hành các biện pháp ngăn ngừa lỗ hổng; giáo dục, đào tạo, nâng cao nhận thức về các mối đe dọa an ninh mạng...
Tuy nhiên đến nay, Lầu Năm Góc mới chỉ hoàn thành một số nhiệm vụ trong khi nhiều nhiệm vụ khác chưa được thực hiện hoặc không rõ tình trạng vì không có người theo dõi tiến độ. Hậu quả của việc chậm trễ này được cho là khiến Bộ Quốc phòng Mỹ dễ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.