Lầu Năm Góc đẩy mạnh vệ tinh theo dõi tên lửa

07/10/2020 10:38 GMT+7

Các vệ tinh này có thể dò tìm và theo dõi các dòng tên lửa như tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Hãng SpaceX của tỉ phú Elon Musk đã giành được hợp đồng trị giá 149 triệu USD (3.458 tỉ đồng) để chế tạo các vệ tinh theo dõi tên lửa cho Lầu Năm Góc, theo Reuters dẫn thông tin từ Cơ quan Phát triển không gian Mỹ (SDA).
Theo hợp đồng, SpaceX sẽ sử dụng nhà máy ở TP.Redmond (bang Washington, Mỹ) để sản xuất tổng cộng 4 vệ tinh lắp đặt cảm biến hồng ngoại góc rộng, cho phép phát hiện và theo dõi chuyển động của các tên lửa.
Bên cạnh đó, Hãng L3 Harris cũng nhận được hợp đồng 193 triệu USD để chế tạo thêm 4 vệ tinh khác. Dự kiến thời hạn chuyển giao toàn bộ các vệ tinh cho Lầu Năm Góc là nửa cuối năm 2022.
Các hợp đồng trên đánh dấu giai đoạn đầu tiên của SDA nhằm trang bị vệ tinh có thể dò tìm và theo dõi các dòng tên lửa gây thách thức cho hệ thống phòng không Mỹ, như tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.