Lâu đài cát cao kỷ lục

Bảo Vinh
Bảo Vinh
08/06/2019 20:30 GMT+7

Một nhóm nghệ sĩ người Ba Lan, Hà Lan, Hungary, Latvia và Nga đã được lưu danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới với thành tích xây dựng lâu đài cát cao nhất thế giới 17,66 m ( ảnh ).

Lâu đài cát được xây dựng tại khu nghỉ dưỡng Binz trên đảo Ruegen của Đức, phá vỡ kỷ lục của một công trình tương tự hồi năm 2017, cao 16,68 m. Theo Đài Deutsche Welle, các nghệ sĩ bắt đầu xây lâu đài từ hồi tháng 5, sử dụng hơn 11.000 tấn cát cùng sự trợ giúp của một máy xúc và một cần cẩu.
Từ một đụn cát cao 27 m ban đầu, các nghệ sĩ đã tạo hình lại để cho ra tác phẩm cuối cùng vào hôm 5.6. Để đo được chính xác chiều cao, ban thẩm định của sách kỷ lục Guinness thế giới phải dùng đến xe thang của lực lượng cứu hỏa. Công trình cho khách tham quan từ đây đến ngày 3.11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.