Lao xe vào đám đông ở Đức

02/01/2019 11:00 GMT+7

Một tài xế đã lao xe vào đám đông người nước ngoài ở thị trấn Bottrop, miền tây bắc nước Đức trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường.

BBC ngày 2.1 đưa tin nghi phạm người Đức, 50 tuổi thực hiện vụ tấn công ngay sau khi năm mới vừa sang.
Vụ việc khiến ít nhất 4 người, bao gồm các công dân Syria và Afghanistan, bị thương.
Sau đó, nghi phạm chưa được tiết lộ danh tính đã bị bắt giữ ở thành phố Essen lân cận. Lúc này, hắn ta đưa ra những lời bình luận đậm chất phân biệt chủng tộc.
Theo cảnh sát sở tại, nghi phạm trước đó định đâm xe một khách bộ hành song người này kịp tránh thoát. Sau đó, nghi phạm cũng lao xe vào một nhóm đợi xe buýt ở thành phố Essen nhưng bất thành.
Thông tin sơ bộ cho thấy nghi phạm có vấn đề tâm thần song chưa từng có tiền án tiền sự.
Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer phát biểu trên tờ Bild rằng nhà chức trách sẽ điều tra rốt ráo vụ đâm xe ở Bottrop cùng vụ ở bang Bavaria ngày 30.12, trong đó 4 người xin tị nạn đã bị bắt vì nghi tấn công hàng chục người.
[VIDEO] Đâm xe khủng bố vào đám đông đón năm mới, 9 người bị thương ở Tokyo
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.