Lao động Việt thiệt mạng tại Đài Loan

16/06/2019 17:00 GMT+7

Theo trang Asia Times ngày 15.6, một lao động người Việt 20 tuổi đã thiệt mạng do ngã từ lầu cao trong lúc bị cảnh sát truy đuổi.

Thanh niên không được nêu tên đến Đài Loan bằng thị thực du lịch và được thuê làm công nhân lắp ráp kết cấu thép tại một công trình ở huyện Miêu Lật, miền tây Đài Loan.
Khi cảnh sát tiến hành cuộc kiểm tra, nạn nhân cùng một số lao động nhập cư khác bỏ chạy và ngã xuống đất từ tầng cao. Anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Chủ dự án cáo buộc công ty thầu xây dựng đã thuê lao động bất hợp pháp còn chính quyền đang điều tra bên nào phải chịu trách nhiệm.

Trước đó, một người nhập cư VN khác cũng đã thiệt mạng khi bị cảnh sát giao thông truy đuổi tại TP.Đào Viên hôm 6.6. Tờ United Daily News đưa tin nạn nhân đi xe máy không chấp hành yêu cầu dừng xe của cảnh sát mà tăng ga bỏ chạy, dẫn đến mất lái và tông vào vệ đường. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy người này có giấy phép lao động nhưng đã hết hạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.