Lao động nước ngoài ở Nhật có thể được doanh nghiệp lo chi phí hồi hương

Văn Khoa
Văn Khoa
24/11/2018 08:44 GMT+7

Chính phủ Nhật Bản dự định yêu cầu các công ty nước này phải gánh chi phí về nước của các lao động nước ngoài nếu họ không đủ khả năng chi trả.

Động thái trên nhằm giải quyết quan ngại rằng việc áp dụng thị thực làm việc mới sẽ làm gia tăng số lượng người nước ngoài cư trú trái phép ở Nhật, làm phức tạp tình hình an ninh nước này, theo hãng tin Jiji Press.
Hiện nay, quốc hội Nhật đang xem xét những điều sửa đổi đối với luật kiểm soát cư trú nhằm áp dụng thị thực làm việc mới từ tháng 4.2019.
Với thị thực mới, Nhật muốn nhận thêm lao động nước ngoài để khắc phục tình trạng thiếu lao động triền miên ở nước này.
Chính phủ Nhật ước tính sẽ có thêm 345.000 lao động nước ngoài sẽ đến Nhật theo hệ thống cấp thị thực mới trong vòng 5 năm.
Theo hệ thống mới, các công ty thuê lao động nước ngoài sẽ được yêu cầu có hợp đồng, theo đó họ được trả lương và những khoản trợ cấp khác như lao động Nhật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.