Lao động đến Nhật phải trình giấy sức khỏe

12/03/2019 08:40 GMT+7

Jiji Press hôm qua dẫn một số nguồn tin cho hay Bộ Tư pháp Nhật Bản sẽ yêu cầu lao động nước ngoài làm việc ở nước này trình chứng nhận sức khỏe.

Mẫu chứng nhận có trên website của Bộ Tư pháp Nhật với 11 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Việt.
Dự kiến vào tháng 4, Nhật Bản sẽ thành lập một cơ quan mới để tiếp nhận, xác minh và quản lý chứng nhận sức khỏe của lao động. Đây cũng là thời điểm nước này bắt đầu cấp loại thị thực làm việc mới nhằm thu hút thêm lao động nước ngoài để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng.
Lao động sử dụng thị thực mới phải được bác sĩ xác nhận có đủ sức khỏe làm việc sau khi các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt. Trong đó, xét nghiệm lao được chú trọng vì căn bệnh này đang lây lan trong giới lao động nước ngoài ở Nhật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.