Lãnh sự quán Mỹ thuê đất tiền tỉ tại Hồng Kông đến…999 năm

08/08/2018 18:39 GMT+7

Sau khi thông tin về thỏa thuận thuê đất bất ngờ bị công khai, Lãnh sự quán Mỹ tại Hồng Kông cho hay không có ý định chuyển trụ sở, và hợp đồng vẫn còn hiệu lực khoảng 931 năm, theo tờ SCMP hôm 8.8.

Vào ngày 6.8, chuyên gia phân tích thị trường David Webb (Anh) đăng bài trên website của mình với tựa đề: “Phát hiện: người Mỹ được thuê đất lâu nhất trên lãnh thổ Trung Quốc”.
Ông đăng kèm tài liệu đăng ký cho thấy vào năm 1999, chính quyền Hồng Kông dưới thời Đặc khu trưởng Đổng Kiến Hoa đã kéo dài hợp đồng cho thuê đất đối với Tổng lãnh sự quán Mỹ, tại địa chỉ 26 Garden Road ở khu Trung Hoàn lên đến 999 năm với giá 44 triệu HKD (tương đương 5,6 triệu USD).
Hợp đồng ban đầu có thời hạn 75 năm, từ ngày 19.4.1950, tái tục thêm 75 năm nữa với giá cho thuê hằng năm là 2.092 HKD, kèm theo điều khoản cho phép bên thuê mua luôn khu đất.
Theo SCMP,  tòa nhà trụ sở Lãnh sự quán Mỹ hiện nay có giá thị trường khoảng hơn 7,7 tỉ HKD hoặc hơn nếu giới hạn về hệ số sử dụng đất được nới lỏng.
Tuy nhiên, phát ngôn viên Lãnh sự quán Mỹ, bà Darragh Paradiso cho hay không có kế hoạch di dời, và năm 2018 cũng đánh dấu 175 năm tòa lãnh sự có mặt trên đất Hồng Kông.
Hiện tiêu chuẩn cho thuê đất tại đặc khu hành chính này là 50 năm, trong khi ở Trung Quốc đại lục là tối đa 70 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.