Lãnh đạo WHO cảnh báo không nên ‘tự mãn’ về tiến triển dập dịch COVID-19

21/02/2020 16:10 GMT+7

Tổng giám đốc Tổ chức y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho hay số ca lây nhiễm virus Corona chủng mới gây dịch COVID-19 đang giảm, nhưng vẫn còn quá sớm để biết xu hướng này có tiếp diễn hay không.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Geneva, ông Ghebreyesus cho biết: “Số liệu trên thật đáng khuyến khích, nhưng không có thời gian để tự mãn”, theo Reuters.
Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm 21.2 thông báo số ca tử vong trong ngày 20.2 là 118, nâng tổng số trường hợp thiệt mạng tại Trung Quốc đại lục lên 2.236.

[VIDEO] Người nhiễm Covid-19 đã bình phục vẫn có thể lây lan virus corona?

Bắc Kinh cũng xác nhận 1.109 trường hợp nhiễm bệnh dịch mới trong cùng ngày, trong đó ít nhất 631 ca xảy ra ở Hồ Bắc, bao gồm 220 ca trong hệ thống trại giam của tỉnh.
Số ca nhiễm virus Corona chủng mới trên toàn quốc hiện là 75.685 trường hợp.
Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20.2 khen ngợi Trung Quốc đã rất nỗ lực trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 đang hoành hành và cho biết Bắc Kinh thường xuyên chia sẻ thông tin về đại dịch này.

[VIDEO] WHO: "Mọi tình huống đã được dự trù" về dịch Covid-19 tại Trung Quốc

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.