Lãnh đạo Trung Quốc khẳng định ủng hộ chính quyền Hồng Kông vượt thế khó khăn

16/12/2019 16:36 GMT+7

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đề nghị Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề xã hội tại đặc khu và khôi phục trật tự.

“Hồng Kông lúc này vẫn chưa thoát khỏi thế khó khăn. Chính quyền đặc khu phải tiếp tục nỗ lực và chấm dứt bạo lực, bất ổn bằng biện pháp phù hợp với luật pháp để khôi phục trật tự”, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói với Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày 16.12.
Bà Lâm đang có chuyến thăm Bắc Kinh thường niên để gặp gỡ giới lãnh đạo trung ương và bàn bạc về các vấn đề tại Hồng Kông.

[VIDEO] Chủ tịch Tập Cận Bình ủng hộ trưởng đặc khu Hồng Kông

Trong cuộc gặp ngày 16.12, Thủ tướng Lý nói rằng toàn xã hội Hồng Kông đã chịu nhiều đau khổ trong hơn 6 tháng qua vì biểu tình và nền kinh tế đặc khu đang đối diện với những thách thức chưa từng có, theo đài RTHK.
Ông Lý ca ngợi sự quả quyết của bà Lâm khi tung ra nhiều gói cứu trợ để giảm tác động từ tình trạng kinh tế suy giảm ở Hồng Kông. Ông nói Bắc Kinh sẽ tiếp tục ủng hộ chính quyền Hồng Kông và giữ vững chính sách “một quốc gia, hai chế độ” nhằm đảm bảo sự thịnh vượng và ổn định lâu dài của Hồng Kông.

[VIDEO] Cảnh sát và người biểu tình Hồng Kông xô xát tại trung tâm thương mại

 
Theo Thủ tướng Lý, chính quyền Hồng Kông nên đẩy mạnh nghiên cứu và giải quyết căn nguyên các vấn đề xã hội nhằm khôi phục yên bình cho thành phố.
Trong cuộc gặp chiều cùng ngày, Chủ tịch Tập Cận Bình công nhận sự dũng cảm của bà Lâm trong việc quản lý đặc khu qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Đồng thời, Chủ tịch Trung Quốc cũng tuyên bố ủng hộ cảnh sát Hồng Kông giữ vững luật pháp tại đặc khu này, theo đài Cable TV.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.