Lãnh đạo Triều Tiên lại thị sát vùng lũ

13/09/2020 06:00 GMT+7

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un ngày 12.9 đi thị sát việc tái phục hồi sau thiên tai tại làng Taechong-ri, tỉnh Bắc Hwanghae.

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), lãnh đạo Kim nói rằng kinh tế Triều Tiên đã hứng chịu thiệt hại to lớn từ liên tiếp các trận bão và mưa lớn gây lũ lụt trong thời gian gần đây. Nhà lãnh đạo bày tỏ sự hài lòng với tiến độ phục hồi sau thiên tai tại địa phương.
Đây là lần thứ hai ông Kim đi thị sát tình hình sau bão lũ tại Taechong-ri trong một tháng qua. Trận lũ hồi đầu tháng 8 làm vỡ đê gây ngập hơn 900 ngôi nhà và 600 ha lúa.
Sau chuyến đi trước đó, nhà lãnh đạo nói với các quan chức rằng Triều Tiên có thể suy tính lại kế hoạch phát triển kinh tế đất nước, vốn chịu nhiều khó khăn do các lệnh cấm vận quốc tế và những quy định đóng cửa do đại dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.