Lãnh đạo tình báo Nga đột ngột qua đời

07/01/2016 09:25 GMT+7

Tờ The New York Times ngày 6.1 dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết Thượng tướng Igor Sergun, người đứng đầu Cơ quan Tình báo quân đội GRU, đã bất ngờ qua đời vào chiều 3.1, hưởng dương 58 tuổi.

Tờ The New York Times ngày 6.1 dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết Thượng tướng Igor Sergun, người đứng đầu Cơ quan Tình báo quân đội GRU, đã bất ngờ qua đời vào chiều 3.1, hưởng dương 58 tuổi.

Thượng tướng Igor Sergun - Ảnh: AFPThượng tướng Igor Sergun - Ảnh: AFP
Ông Sergun đã dẫn dắt GRU từ cuối năm 2011 và là người đóng vai trò chủ chốt trong nỗ lực cải tổ một trong những cơ quan bí mật nhất trên đất Nga. Có lịch sử lâu đời từ năm 1918, GRU là tổ chức duy nhất không thay đổi tên sau khi Liên Xô tan rã đầu thập niên 1990.
Nhiều nguồn tin tiết lộ, dưới thời tướng Sergun, GRU đã khôi phục lại vị thế và ảnh hưởng như dưới thời Liên Xô, đồng thời giành được quyền kiểm soát lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz.
Lâu nay phương Tây vẫn cáo buộc tướng Sergun trực tiếp chỉ huy và điều phối nhiệm vụ của các nhân viên GRU trong quá trình sáp nhập Crimea cũng như hoạt động tại miền đông Ukraine. Tuy nhiên, Nga luôn khẳng định không có quân nhân và đặc vụ tình báo nào của họ hiện diện ở Ukraine.
Hiện giới quan sát phương Tây đang đặt ra nghi vấn về việc ông Sergun qua đời sau khi không có nguồn tin chính thức nào công bố nguyên nhân và chi tiết cái chết của ông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.