Lãnh đạo ngân hàng Thụy Sĩ “né” Mỹ

30/10/2013 03:00 GMT+7

Tờ Tribune de Genève dẫn lời Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ - Thụy Sĩ ngày 28.10 cho biết: “Có khoảng 1.000 lãnh đạo ngân hàng Thụy Sĩ hiện không dám sang Mỹ hoặc thậm chí ngại xuất ngoại”.

Nguyên nhân là nhiều ngân hàng của nước này đang bị Washington cáo buộc nhận giữ hàng chục tỉ USD không khai báo từ công dân Mỹ. Mới nhất, với lệnh truy nã quốc tế, ngày 20.10, cảnh sát Ý đã bắt giữ ông Raoul Weil, người từng là nhân vật số 3 của Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ).

Ông này bị truy nã từ năm 2009 với cáo buộc tổ chức trốn thuế và có thể bị phạt 5 năm tù giam nếu bị dẫn độ qua Mỹ. Vụ việc càng khiến giới lãnh đạo ngân hàng Thụy Sĩ lo ngại. Nhiều người trong số họ đang hạn chế tối đa các chuyến xuất ngoại, đặc biệt là đến Mỹ, để gặp gỡ khách hàng.

Thậm chí một số ngân hàng còn khuyến cáo các nhân viên cao cấp sinh sống ở những nước lân cận như Pháp, Ý nhanh chóng bán hết bất động sản để hồi hương.

Lan Chi

>> Thụy Sĩ ngăn thương vụ bán cáp treo cho Triều Tiên
>> Thụy Sĩ - Trái tim của châu Âu
>> Trang sử u tối của Thụy Sĩ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.