Lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ bàn về Syria

Văn Khoa
Văn Khoa
06/03/2020 06:22 GMT+7

Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hội đàm ở Moscow bàn về tình hình Syria.

Theo Reuters, ông Putin cho hay tình hình ở Idlib quá căng thẳng nên cần phải có cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo. Còn ông Erdogan bày tỏ hy vọng những quyết định được đưa ra tại cuộc họp sẽ giúp hạ nhiệt tình hình.
Trong khi đó, cùng ngày, đặc phái viên Mỹ về Syria James Jeffrey cho hay Washington đã ngỏ lời cung cấp hỗ trợ nhân đạo và chia sẻ thông tin với Thổ Nhĩ Kỳ về tình hình Idlib. Tuy nhiên, ông Jeffrey lưu ý giới chức Mỹ đang có sự chia rẽ về việc hỗ trợ thêm cho Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib vì Ankara mua hệ thống S-400 của Nga.

[VIDEO] Mỹ cam kết cung cấp đạn dược cho Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến với Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.