Lãnh đạo Nga - Đức hội đàm

20/08/2018 00:00 GMT+7

Thủ tướng Merkel nhấn mạnh cả Nga và Đức đều phải có trách nhiệm giúp giải quyết xung đột đang diễn ra ở Syria và miền đông Ukraine.

Reuters ngày 19.8 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo Tổng thống Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel ở ngoại ô Berlin vào cùng ngày về nhiều vấn đề, nhưng không đạt thỏa thuận cụ thể nào.
Theo ông Peskov, 2 lãnh đạo nhất trí về quan điểm cần tránh “chính trị hóa” dự án đường ống khí đốt Nord Stream 2 từ Nga sang Đức. Trước đó, Mỹ đã kịch liệt phản đối, cho rằng Nord Stream 2 sẽ khiến Đức phụ thuộc hoàn toàn vào Nga về năng lượng và đe dọa trừng phạt các công ty tham gia dự án. Ngoài ra, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh cả Nga và Đức đều phải có trách nhiệm giúp giải quyết xung đột đang diễn ra ở Syria và miền đông Ukraine. Đáp lại, Tổng thống Putin kêu gọi tăng cường hỗ trợ tái thiết Syria để người tị nạn có thể trở về nước.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.