Lãnh đạo Hồng Kông tuyên bố không dung thứ bạo lực

Văn Khoa
Văn Khoa
16/07/2019 07:00 GMT+7

Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga hôm qua chỉ trích những “người bạo loạn” đụng độ với cảnh sát, đồng thời cảnh báo bạo lực sẽ không được dung thứ.

Tuyên bố của bà Lâm được đưa ra sau vụ đụng độ giữa cảnh sát với người biểu tình ở thị trấn Sa Điền, phía bắc Hồng Kông vào khuya 14.7, theo tờ South China Morning Post.
Giới chức Hồng Kông cho hay có 28 người bị thương, trong đó có hơn 10 cảnh sát. Bà Lâm khẳng định cảnh sát đã kiềm chế trong khi những “người bạo loạn tấn công họ”.
Trước đó, Cảnh sát trưởng Hồng Kông Lô Vĩ Thông gọi những người biểu tình tham gia vụ đụng độ là “người bạo loạn” và cho hay đã có hơn 40 người bị bắt.
Đây là đợt xuống đường mới nhất trong hàng loạt cuộc biểu tình hơn một tháng qua ở Hồng Kông.

[VIDEO] Lực lượng Giải phóng quân Trung Quốc khẳng định sẽ đứng ngoài những rối ren tại Hồng Kông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.