Lãnh đạo Hồng Kông trấn an người biểu tình

14/09/2019 10:41 GMT+7

Reuters hôm qua dẫn lời bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Đặc khu trưởng Hồng Kông, hứa sẽ ưu tiên cung cấp nhà ở và chăm sóc đời sống của người dân.

Bà Lâm nói rõ rằng chính quyền sẽ gia tăng nguồn cung nhà ở với nhiều chính sách sẽ được thông báo sau.
Bà Lâm đưa ra cam kết mới trong bối cảnh phong trào biểu tình phản đối dự luật dẫn độ gây tranh cãi rồi chuyển sang chống chính quyền kéo dài hơn 3 tháng qua.
Trong số người biểu tình có nhiều thanh niên phẫn nộ với tình trạng chi phí sống cao ngất ngưởng và thiếu triển vọng về việc làm. Nhiều người Hồng Kông còn chỉ trích chính sách về nhà ở của thành phố không công bằng, làm lợi cho người giàu, buộc họ phải sống chung với cha mẹ hoặc thuê căn hộ nhỏ với giá cắt cổ.

[VIDEO] Rút lại dự luật dẫn độ, đặc khu trưởng hi vọng khủng hoảng Hồng Kông được giải quyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.