Lãnh đạo Đài Loan nêu điều kiện với đại lục

21/02/2019 09:57 GMT+7

Ngày 20.2, AFP dẫn lời nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn khẳng định sẽ không có bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào được ký kết với Trung Quốc trừ khi đại lục bảo đảm không dùng vũ lực đối với vùng lãnh thổ này.

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các quan chức cấp cao của nước này nhiều lần nhấn mạnh “không loại trừ lựa chọn nào” trong việc chống lại “âm mưu ly khai” tại Đài Loan.
Tuyên bố mới của bà Thái được đưa ra một ngày sau khi nữ lãnh đạo xác nhận sẽ tái tranh cử vào năm 2020 và được cho là nhằm phản ứng về phát biểu gần đây của Chủ tịch Quốc dân đảng đối lập Ngô Đôn Nghĩa.
Theo đó, đảng này cho biết theo đuổi thỏa thuận hòa bình với Trung Quốc nếu quay lại vị trí cầm quyền trong năm sau.
[VIDEO] Lực lượng phòng vệ Đài Loan tập trận thực chiến
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.