Lãnh đạo Crimea gửi đề nghị 'sát nhập vào Nga' đến ông Putin

06/03/2014 18:00 GMT+7

(TNO) Chính quyền Crimea ngày 6.3 đã gửi thư đến Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu Chính phủ Nga xem xét việc Crimea sát nhập vào Liên bang Nga. Crimea dự định sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc này vào ngày 16.3.

“Quốc hội Crimea đã thông qua kiến nghị để Crimea gia nhập Nga. Quốc hội Crimea cũng đã yêu cầu tổng thống Nga xem xét đề xuất này”, AFP dẫn lời ông Grigoriy Ioffe, một nhà làm luật tại Khu tự trị Crimea, cho biết.

Phiên họp kín của Quốc hội Crimea cũng đã đề ra kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16.3 để hỏi ý kiến người dân rằng liệu họ có muốn Crimea “thành một phần của Nga” hay không, ông Ioffe nói.

Ngoài ra, người dân Crimea cũng sẽ được lựa chọn quay lại thành một vùng tự trị theo quy định của hiến pháp năm 1992.

Được biết, đã có 78 trên tổng số 86 nhà làm luật thuộc quốc hội Crimea bỏ phiếu thông qua đề xuất "sáp nhập vào Liên bang Nga", theo AFP.

Hoàng Uy

>> EU đóng băng tài sản cựu tổng thống Ukraine
>> Liên Hiệp Quốc tiếp tục cử đặc phái viên đến Ukraine
>> Nga sẽ không để xảy ra 'tắm máu ở Ukraine
>> Việt Nam quan tâm và mong muốn Ukraine sớm ổn định

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.