Lãnh án 14 năm tù vì đánh cắp thiết bị của S-300

17/09/2019 09:11 GMT+7

Tòa án tối cao Nga đã giữ nguyên bản án 14 năm tù giam đối với một công dân Ba Lan bị kết tội làm gián điệp , theo AFP dẫn thông báo từ Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) ngày 16.9.

Tòa án Moscow hồi tháng 6 đã mở một phiên tòa xét xử kín đối với Marian Radzajewski (42 tuổi) về tội gián điệp và người này bị kết án 14 năm tù. Theo FSB, Tòa án tối cao Nga đã ra phán quyết rằng bản án trên là “hợp pháp và hợp lý”. FSB cho biết Radzajewski tìm cách đánh cắp “các bộ phận bí mật của hệ thống tên lửa S-300” và bị bắt quả tang trong lúc cố hoàn tất giao dịch bất hợp pháp này.
Theo cáo trạng, Radzajewski hành động phục vụ một tổ chức Ba Lan không nêu tên nhưng được cho là nhà cung cấp hàng đầu của các lực lượng vũ trang nước này. Radzajewski từng là giám đốc một công ty vận tải tại TP.Bialystok, miền đông bắc Ba Lan.

[VIDEO] Hệ thống tên lửa phòng không S-300 liệu có đáng sợ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.