Lần đầu ghép thành công đôi tay ở trẻ em

20/07/2017 15:00 GMT+7

Cậu bé người Mỹ Zion Harvey (10 tuổi) đã có thể sử dụng hai bàn tay một cách bình thường sau khi được phẫu thuật ghép tay vào tháng 7.2015, theo tạp chí The Lancet Child & Adolescent Health.

Cậu bé này bị cắt cụt đôi bàn tay và 2 chân (từ đầu gối trở xuống) từ năm 2 tuổi vì nhiễm trùng máu. Hai năm sau, em bị suy thận và nhận một quả thận từ người mẹ, theo AFP.

tin liên quan

Ca ghép bàn tay trẻ em đầu tiên trên thế giới

(TNO) Một cậu bé ở Mỹ không may bị hoại tử cả hai bàn tay lúc còn nhỏ. Mới đây, cậu đã đạt được ước mơ… 'nắm tay người em gái đi chơi' sau khi được phẫu thuật ghép tay.

Zion được hiến tặng đôi tay vào năm 2015 và sau vài ngày phẫu thuật, em đã có thể cử động được những ngón tay. Zion giờ đây có thể viết, cầm nắm đồ vật, mặc quần áo và làm những hoạt động khác một cách bình thường bằng đôi tay của mình.
Bác sĩ Sandra Amaral, thành viên của tổ điều trị cho Zion tại Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia (Mỹ), cho biết cậu bé đã có những bước tiến quan trọng trong quá trình kết nối với đôi bàn tay mới và những cảm giác đã dần được cải thiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.