Lạm quyền, chủ tịch thượng viện Thái Lan bị buộc thôi chức

20/03/2014 17:07 GMT+7

(TNO) Chủ tịch thượng viện Thái Lan bị buộc phải thôi giữ chức vụ đương nhiệm từ chiều nay 20.3.

(TNO) Chủ tịch thượng viện Thái Lan bị buộc phải thôi giữ chức vụ đương nhiệm từ chiều nay 20.3.

Lạm quyền, chủ tịch thượng viện Thái Lan bị buộc thôi chức
Quốc hội Thái Lan - Ảnh: Minh Quang

Đó là phán quyết của Ủy ban Chống tham nhũng Thái Lan (NACC) sau khi xem xét vụ khởi tố của các thượng nghi sĩ nước này đối với ông chủ tịch thượng viện Nikom Wairatpanich.

Theo phán quyết của NACC, ông Nikom đã sử dụng quyền chủ tịch thượng viện của mình để gây áp lực lên các thượng nghị sĩ khác khi tranh cãi dự luật sửa đổi hiến pháp.

Ông Nikom cũng ngăn cản các thượng nghị sĩ, là đại diện của đảng đối lập, bảo vệ quan điểm của mình ở thượng viện về dự luật, theo NACC.

NACC cho rằng chủ tịch thượng viện đã lạm quyền nhằm mục đích nhanh chóng thông qua dự luật hiến pháp.

Sau quyết định này, NACC sẽ yêu cầu thượng viện Thái Lan bỏ phiếu để phế truất chức chủ tịch thượng viện của ông Nikom.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Thái Lan bắt tay súng 'bắp rang
>> Thái Lan đẩy mạnh xuất khẩu gạo
>> Thái Lan bắt sát thủ ẩn mặt 'bắp rang bơ
>> Thái Lan dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở Bangkok
>> Thái Lan bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.