Lái xe 'làm hỏng buồng trứng'

01/10/2013 03:15 GMT+7

Một giáo sĩ bảo thủ ở Ả Rập Xê Út gây tranh cãi dữ dội khi tuyên bố phụ nữ lái xe hơi có nguy cơ thương tổn buồng trứng và sinh ra những đứa con 'có vấn đề'.

Theo Reuters, giáo sĩ Sheikh Saleh bin Saad al-Lohaidan đưa ra cảnh báo trên nhằm phản đối nỗ lực vận động bãi bỏ quy định cấm phụ nữ lái xe.

Một chiến dịch kêu gọi phụ nữ lái xe vào ngày 26.10 để phản đối quy định trên đã lan truyền nhanh trên internet trong tuần qua và được một số nhà hoạt động vì nữ quyền nổi tiếng ủng hộ. Đến hôm qua, website của chiến dịch đã bị chặn ở Ả Rập Xê Út.

Trong một cuộc phỏng vấn trên website Sabq.org cuối tuần trước, ông al-Lohaidan nói những phụ nữ muốn bãi bỏ quy định trên nên “đặt lý trí lên trên cảm xúc” và “các cuộc nghiên cứu y khoa sinh lý học” đã chứng minh việc ngồi sau vô lăng “làm tổn hại buồng trứng và xương chậu phụ nữ”. Ả Rập Xê Út hiện là nước duy nhất trên thế giới cấm phụ nữ lái xe.

Trùng Quang

>> Phụ nữ lái xe hơi sẽ… hại buồng trứng?
>> 13 tuổi lái xe hơi tông chết 6 người
>> Khởi tố lái xe trộm cắp 8 tỉ đồng của khách
>> Bắt 2 kẻ làm giả giấy phép lái xe
>> Vụ bác sĩ lái xe tông chết 2 người, bị thương 7 người: Y án 7 năm tù
>> Chôm' lại xe bị mất trộm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.