Lại xảy ra đụng độ trên đường kiểm soát thực tế Ấn - Trung?

31/08/2020 15:39 GMT+7

Ấn Độ hôm 31.8 tuyên bố đã ngăn chặn âm mưu của quân đội Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng ở đường kiểm soát thực tế (LAC) giữa hai nước, nhưng Bắc Kinh lên tiếng bác bỏ thông tin này.

“Vào đêm 29 - 30.8, quân đội Trung Quốc (PLA) đã vi phạm thỏa thuận được nhất trí trong các cuộc tiếp xúc quân sự và ngoại giao trước đó nhằm giải quyết bế tắc ở phía Đông Ladakh, và tiến hành các chuyển động quân sự khiêu khích nhằm thay đổi hiện trạng”, theo Reuters hôm 31.8 dẫn tuyên bố của quân đội Ấn Độ.
Vẫn chưa rõ các động thái chuyển động quân sự được đề cập ở trên là gì. Phía Ấn Độ chỉ cho biết là lính Trung Quốc có ý đồ “đơn phương thay đổi các thực tế trên bộ”.
Ngay sau tuyên bố của quân đội Ấn Độ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng bác bỏ cáo buộc này, khẳng định lính biên phòng Trung Quốc “chưa từng vượt qua đường kiểm soát thực tế (LAC)”.
Tân Hoa xã dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho hay cả hai bên đang tiến hành trao đổi về tình hình trên bộ, nhiều khả năng bao gồm vụ đụng độ mới nhất.

Đường Kiểm soát Thực tế ngăn giữa Ấn Độ - Trung Quốc là gì?

Trong những tháng gần đây, lực lượng hai nước đang đối đầu nhau ở vùng tây Himalaya, và bên nào cũng cáo buộc bên còn lại xâm phạm LAC. Vào tháng 6, ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong vụ đụng độ với binh lính Trung Quốc ở thung lũng Galwan. Sau đó, hai bên nhất trí rút quân.
Tuy nhiên, sau vài vòng đàm phán, vẫn xuất hiện va chạm giữa binh lính Ấn Độ và Trung Quốc ở những nơi khác của LAC, bao gồm khu vực hồ Pangong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.