Lại ném giày!

27/01/2010 00:36 GMT+7

Tổng thống Sudan Omar al-Bashir (ảnh) trở thành nạn nhân mới nhất của nạn ném giày vào chính khách trong một cuộc hội thảo tại thủ đô Khartoum hôm 25.1, theo Reuters.

Các nhân chứng kể lại một người đàn ông khoảng 40 tuổi, ăn mặc lịch sự đã tiến đến gần bục phát biểu và ném giày vào ông al-Bashir. Chiếc giày bay trượt mục tiêu và thủ phạm ngay lập tức bị bắt giữ. Thế nhưng, hãng thông tấn quốc gia SUNA dẫn lời đại diện văn phòng tổng thống phủ nhận vụ ném giày và thông báo người đàn ông này chỉ cố gửi cho ông al-Bashir một bức thư nhưng đã bị ngăn chặn. Chính quyền cũng xác nhận ông này từng là thành viên chính phủ và có dấu hiệu bị rối loạn tâm thần.

Tổng thống al-Bashir cầm quyền tại Sudan từ năm 1989 sau một cuộc đảo chính quân sự và đang đối mặt với các cáo buộc về tội ác chiến tranh tại khu vực bất ổn Dafur. Ông al-Bashir cũng đang tái tranh cử cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 4.2010. Hiện căng thẳng đang gia tăng tại Sudan trước cuộc tuyển cử đa đảng đầu tiên kể từ năm 1986.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.