Kỹ thuật viên Ấn Độ bị cửa càng máy bay kẹp chết

10/07/2019 16:38 GMT+7

Trong một tai nạn thảm khốc, một kỹ thuật viên của Hãng SpiceJet ở Ấn Độ đã bị cửa càng đáp máy bay kẹp chết trong lúc đang tiến hành công tác bảo trì máy bay ở phi trường quốc tế Netaji Subhash Chandra Bose tại Kolkata.

Sự cố xảy ra vào rạng sáng 10.7 theo giờ địa phương, sau khi kỹ thuật viên, được xác định là ông Rohit Pandey, bị mắc kẹt trong cửa càng máy bay của Hãng SpiceJet trong lúc làm việc tại sân bay Kolkata.
Với sự hỗ trợ của đội cứu hỏa, nhân viên phi trường đã tìm cách cắt rời cánh cửa thủy lực này để lấy thi thể.

Một máy bay chở khách Bombardier Q400 của hãng SpiceJet, với các càng đáp chưa thu lại. Ảnh minh họa.

Dù chưa rõ nguyên nhân tai nạn, giới hữu trách cho rằng cửa càng máy bay có thể bất ngờ đóng sập lại trong khi ông Pandey đang loay hoay bảo trì.
“Kỹ thuật viên đang thao tác ở bộ phận cửa càng của chiếc Bombardier Q400 do Canada sản xuất thì cánh cửa đóng sập lại khiến nạn nhân bị mắc kẹt”, theo PTI dẫn lời một quan chức tại phi trường Kolkata.
Sở Cảnh sát Kolkata đã tiến hành điều tra vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.