Kỳ bầu cử bước ngoặt tại Cuba

Văn Khoa
Văn Khoa
12/03/2018 07:31 GMT+7

Ngày 11.3, hơn 8 triệu cử tri Cuba bỏ phiếu chọn ra 605 đại biểu quốc hội và 1.265 thành viên cho 14 hội đồng cấp tỉnh, theo Reuters.

Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình chọn người kế nhiệm Chủ tịch Raul Castro (87 tuổi). Trước đó, ông đã tuyên bố sẽ rời ghế sau khi kết thúc nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai vào tháng tới.
Ngày 19.4, quốc hội Cuba sẽ bầu chủ tịch nước mới và gương mặt nhiều triển vọng nhất là Phó chủ tịch thứ nhất Miguel Diaz-Canel, 58 tuổi.
Ông Raul trở thành Chủ tịch Cuba vào năm 2006, thay anh trai là cố lãnh tụ Fidel Castro - người đã lãnh đạo Cuba kể từ năm 1959. Bên cạnh đó, ông vẫn sẽ đảm nhận vị trí Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Cuba đến năm 2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.