Kinh tế Nga “vẫn vững trước trừng phạt của Mỹ”

Văn Khoa
Văn Khoa
19/08/2018 06:00 GMT+7

Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Fitch hôm qua đưa ra đánh giá mới khẳng định nền kinh tế Nga đã đứng vững trước gói trừng phạt mới do Bộ Tài chính Mỹ áp đặt hồi tháng 4, dù có một số bất ổn ban đầu.

Hãng thông tấn Sputnik dẫn báo cáo của Fitch cho hay vẫn duy trì mức xếp hạng tín nhiệm của Nga là “BBB-” với triển vọng tích cực. Cũng theo tổ chức này, những tiến triển trong quá trình củng cố khung chính sách kinh tế và sự thận trọng về tài chính của chính phủ Nga đã góp phần hỗ trợ mục tiêu cải thiện ổn định kinh tế vĩ mô và gia tăng khả năng đương đầu với các cú sốc.
Fitch dự báo tăng trưởng GDP của Nga sẽ đạt 1,8% trong năm 2018 trước khi giảm xuống còn 1,5% vào năm 2019.
Cùng ngày, Phó thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tuyên bố dự báo của Fitch là dấu hiệu cho thấy “sự ổn định của nền kinh tế Nga trước sự tấn công từ bên ngoài và các chuyên gia đánh giá cao về chất lượng của sự điều chỉnh kinh tế vĩ mô ở nước này”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.