Kinh hoàng vụ bảo vệ giết chết 11 người tại viện dưỡng lão

12/06/2013 12:05 GMT+7

(TNO) Một bảo vệ ở Tây Ban Nha bị đề nghị mức án 194 năm tù giam vì đã giết chết 11 người cao tuổi tại một viện dưỡng lão.

AFP dẫn lời các công tố viên Tây Ban Nha cho biết họ đã đề nghị mức án 194 năm tù giam đối với Joan Vila Dilme, được mệnh danh là “thiên thần của cái chết” trong phiên tòa ngày 12.6 tại thị trấn Girona, Tây Ban Nha.

Dilme (45 tuổi) làm bảo vệ tại viện dưỡng lão La Caritat (vùng Catalonia), bị bắt hồi tháng 10.2010 sau cái chết của một bà lão 85 tuổi tại đây.

Sau đó, Dilme thừa nhận với cảnh sát rằng đã ép bà lão này và hai người cao tuổi khác uống thuốc tẩy dẫn đến tử vong, nhằm để “giúp họ siêu thoát”.

Theo AFP, Dilme cũng thừa nhận đã giết chết 8 nạn nhân khác bằng cách tiêm insulin quá liều và các hỗn hợp thuốc chết người, trong thời gian từ tháng 8.2009 đến tháng 10.2010.

AFP dẫn lời luật sư của Dilme cho rằng thân chủ của ông có dấu hiệu mắc bệnh thần kinh nhưng tòa án khẳng định sẽ không giảm nhẹ tội cho Dilme.

Phúc Duy

>> Bà con xa của vua Tây Ban Nha dính líu đến mafia Trung Quốc
>> Giữ sạch đường phố kiểu Tây Ban Nha
>> Tây Ban Nha tịch thu 3 tấn cocaine trên tàu
>> Án tình dục chấn động Ấn Độ, Tây Ban Nha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.